Nông nghiệp TP.HCM sẽ phát triển theo hướng công nghệ cao

Thuỳ Nhung - Hữu Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/07/2017 15:07 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Ngành nông nghiệp TP.HCM cho rằng, sẽ chỉ tập trung hướng đến nông nghiệp công nghệ cao, sẽ liên kết với các lĩnh vực khác như du lịch, dịch vụ để phát triển.

Hôm nay (6/7) kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khoá IX bước vào ngày làm việc cuối cùng với phần chất vấn. Trong buổi sáng nay, phần lớn thời gian dành cho lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào nội dung TP.HCM sẽ phát triển theo hướng công nghệ cao.

Các câu hỏi đặt ra liên quan đến những vấn đề nông nghiệp sát sườn của TP.HCM: đó là vai trò trong việc tiêu thụ nông sản "được mùa, mất giá" mà không có đầu ra từ các tỉnh, thành khác. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đặt dấu hỏi về vai trò quản lý của ngành trong việc thất thu nông sản của nông dân thành phố.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, với những nông sản không có giá trị cao, năm nào cũng thất thu, thành phố trước mắt sẽ giảm dần diện tích, song song đó là chuyển đổi ngành nghề cho bà con nông dân, chẳng hạn đối tượng diêm dân ở Cần Giờ. Về việc tiêu thụ nông sản "được mùa, mất giá", thành phố hàng năm đều thể hiện vai trò hỗ trợ trước mắt và hướng dẫn sản xuất bền vững.

Một ý tưởng khá thú vị được đại biểu gợi ý, đó là gắn nông nghiệp và du lịch sông nước cũng đã được ngành nông nghiệp TP.HCM quan tâm và cho biết sẽ phát triển trong thời gian tới.

Nông nghiệp ở TP.HCM không chiếm tỉ trọng cao, nhưng vai trò quản lý của ngành nông nghiệp lại không hề nhỏ, bởi TP.HCM là nơi tiêu thụ phần lớn nông sản các tỉnh thành phía Nam. Chính vì vậy, ngành nông nghiệp thành phố cho rằng sẽ chỉ tập trung hướng đến nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, sẽ liên kết với các lĩnh vực khác như du lịch, dịch vụ để phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước