Nông sản Sơn La đến gần với người tiêu dùng

Hoàng Hải - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/08/2018 17:19 GMT+7

VTV.vn - Chưa năm nào quả nhãn và các nông sản an toàn khác của tỉnh Sơn La được tiếp thị đến gần với người tiêu dùng như hiện nay.

Từ đầu vụ nhãn đến nay, tỉnh Sơn La đã kết nối thành công và đưa được sản phẩm vào hệ thống siêu thị Big C cũng như chuỗi cửa hàng, siêu thị của Hapro và Intimex… Sáng 11/8, khi sự kiện "Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn" của Sơn La được tổ chức tại siêu thị Hapro, nhiều loại nông sản của địa phương này đã được người tiêu dùng đón nhận.

Để được đưa vào phân phối tại chuỗi siêu thị, cửa hàng của Hapro và Intimex, sản phẩm nông sản của Sơn La đều được sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn an toàn. Tất cả những nông sản này đều có dán tem QR giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản xuất, khâu quảng bá và giới thiệu sản phẩm cũng vô cùng quan trọng. Ở vụ nhãn năm nay, tỉnh Sơn La đã làm tốt vấn đề này. Chỉ tính riêng chuỗi siêu thị Big C, Hapro và Intimex, lượng nhãn Sơn La được tiêu thụ đã lên tới 10 tấn/1 ngày.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nói: "Các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Sơn La đã đạt kết quả quan trọng, sản phẩm nhãn đã được tiêu thụ tốt tại các tỉnh phía Bắc và đặc biệt là Hà Nội".

Mới đây, sản phẩm nhãn Sơn La cũng đã được Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc cấp chứng nhận đạt các tiêu chuẩn Organic để xuất khẩu vào thị trường Mỹ và châu Âu. Đây là một bước tiến quan trọng để sản phẩm nhãn của tỉnh không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà có thể vươn ra nhiều thị trường khó tính khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước