Nông sản Việt Nam "vượt khó" vào thị trường Trung Quốc

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 05/06/2018 10:44 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc gặp không ít khó khăn, thậm chí có trường hợp bị trả hàng.

Đối với thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt, lại vẫn được đánh giá là "dễ tính" hơn so với các nước châu Âu và châu Mỹ thì đây quả là những diễn biến đáng phải lưu tâm. Vậy nguyên nhân tình trạng này là gì và các doanh nghiệp Việt Nam cũng như cơ quan quản lý cần có những bước đi như thế nào để tiếp tục duy trì thị trường này?

Tính đến ngày 7/5, Hải quan Thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã trả lại 8 lô hàng xuất khẩu ớt tươi của các doanh nghiệp Việt Nam do không đạt tiêu chuẩn chất lượng, theo thông tin từ trang mạng Kiểm tra chất lượng Trung Quốc.

Ớt tươi có thể sẽ không phải là câu chuyện đơn lẻ khi Trung Quốc mới đưa ra quy định: kể từ ngày 1/4/2018, hoa quả nhập khẩu thông qua cửa khẩu đường bộ vào tỉnh Quảng Tây phải có khả năng truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Gần đây, Trung Quốc đã tăng cường kiểm dịch và quản lý chất lượng hàng nhập khẩu, siết chặt việc nhập khẩu qua đường tiểu ngạch. Điều này đang gây ra không ít khó khăn và sức ép cho nông sản Việt Nam khi đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả; lớn thứ ba của hạt điều và thủy sản; đồng thời đang là thị trường tiềm năng đối với một số mặt hàng nông sản khác.

Nông sản Việt chinh phục thị trường xuất khẩu Nông sản Việt chinh phục thị trường xuất khẩu

VTV.vn - Năm 2017, nông sản Việt Nam đã xuất khẩu đến 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

VTV.vn - Năm 2017, nông sản Việt Nam đã xuất khẩu đến 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước