Nộp trước thuế BĐS: Giải pháp ứng phó tác động luật thuế mới tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/12/2017 15:28 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân Mỹ đang tận dụng những ngày cuối cùng trong năm, để đi đóng trước thuế bất động sản và hưởng các ưu đãi hiện có.

Ít ngày nữa là đến năm 2018, cũng là thời điểm luật thuế mới ở Mỹ có hiệu lực. Nhiều doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập, đồng thời các chủ sở hữu nhà đất cũng được hưởng lợi. Điều này lại đi ngược với nguyện vọng của đa phần người dân Mỹ. Đứng trước khó khăn này, nhiều người dân Mỹ đang tận dụng những ngày cuối cùng trong năm để đi đóng trước thuế bất động sản và hưởng các ưu đãi hiện có.

Từ New York, Oregon và California, hàng triệu người dân trên khắp nước Mỹ đang nô nức xếp hàng trước các Sở Thuế vụ bang. Họ mong muốn có thể được hưởng những khấu trừ thuế cuối cùng trước khi chúng bị cắt giảm theo luật thuế mới có hiệu lực vào năm sau.

Việc đóng trước diễn ra nhiều nhất tại các bang có mức thuế bất động sản cao. Chính quyền các bang này cũng đã đưa ra những sắc lệnh để đơn giản hóa thủ tục cho người đóng thuế. Tuy nhiên, đóng trước thuế chưa chắc đã là giải pháp khả thi đối với nhiều người, theo bản hướng dẫn vừa được Cơ quan thuế vụ Mỹ IRS đưa ra.

Về cơ bản, việc nộp trước thuế chỉ được phép thực hiện và hưởng khấu trừ khi Sở Thuế địa phương đã thống kê và xác nhận tài sản chịu thuế của người dân trước khi kết thúc năm nay. Việc nộp thuế chỉ dựa trên tự kê khai tài sản sẽ không được chấp nhận. Sau hướng dẫn này, giới chức một số khu vực đã phải tiến hành hoàn thuế cho người dân đi đóng trước.

Nhưng dù sao, với những người dân đã đủ điều kiện, chuẩn bị tiền và gấp rút đi xếp hàng trước các Sở Thuế vẫn là cách tốt nhất để tận dụng cơ hội hiếm có này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước