Ồ ạt mở rộng diện tích, cà phê Đắk Lắk lâm nguy mùa hạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 09:19 GMT+7

VTV.vn - Mỗi năm, Đắk Lắk có thêm hàng chục nghìn ha cà phê trồng ngoài quy hoạch. Trong mùa hạn này, 3.000 ha cà phê đã mất trắng, hàng trăm triệu của người nông dân đã bốc hơi.

Hàng nghìn hecta cà phê phải mất trắng do thiếu nước tưới trong mùa hạn hán khốc liệt nhất từ trước đến nay đang diễn ra ở Đắk Lắk - địa phương có sản lượng cà phê nhiều nhất cả nước.

Dù cách đây 8 năm, tức năm 2008, tỉnh Đắk Lắk đã có Nghị quyết chuyên đề về phát triển cây cà phê bền vững thế nhưng, từ đó đến nay, diện tích cà phê ở Đắk Lắk chẳng những không giảm mà mỗi năm lại một tăng.

Việc tăng trưởng nóng của cây cà phê không theo quy hoạch đã dẫn đến những hậu quả gì? Câu chuyện quy hoạch cà phê ở Đắk Lắk chưa có hồi kết, nhưng cũng cho thấy sự phối hợp thực hiện quy hoạch ngành còn nhiều vấn đề phải bàn tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước