Ô tô nhập khẩu giảm 80% trong 5 tháng đầu năm 2018

Công Tùng - Mạnh Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 21/06/2018 10:45 GMT+7

VTV.vn - Thị trường ô tô trong nước hiện nay khá trầm lắng bởi lượng xe nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2018 đã giảm 80% so với cùng kỳ năm 2017.

Thời điểm cuối năm 2017, bãi tập kết xe nhập khẩu có sức chứa gần 3.000 xe tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng không có một chỗ trống. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, lượng xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ô tô sụt giảm đáng kể.

Trao đổi với Cục Hải quan Hải Phòng, đại diện đơn vị này cho biết, trong 5 tháng đầu năm, lượng ô tô nhập khẩu qua các cảng tại Hải Phòng giảm 55% về số lượng và 95% giá trị.

Ông Nguyễn Quốc Cường - Trưởng phòng Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan TP Hải Phòng nói: "Trong 5 tháng đầu năm 2018 cảng Hải Phòng chỉ nhập gần 4.000 xe. Số lượng xe giảm nên kim ngạch nhập khẩu cũng giảm và thuế nộp ngân sách Nhà nước cũng giảm".

Theo số liệu Tổng cục của Hải quan, lượng xe nhập khẩu đạt hơn 9.000 xe trong 5 tháng qua, giảm tới 80% so với cùng thời điểm năm 2017. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn thu ngân sách từ thuế giảm hàng nghìn tỷ đồng và người tiêu dùng có thể cũng đã mất đi nhiều sự lựa chọn.

Liệu giá ô tô có giảm khi xe nhập khẩu tràn về Việt Nam? Liệu giá ô tô có giảm khi xe nhập khẩu tràn về Việt Nam?

VTV.vn - Người tiêu dùng kỳ vọng giá ô tô sẽ giảm từ 25-30%, tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào quy luật cung - cầu của thị trường và chiến lược kinh doanh của từng hãng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước