Ô tô nhập khẩu ồ ạt về nước nhưng các đại lý vẫn khan hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/12/2018 15:29 GMT+7

VTV.vn - Trong 3 tháng qua, có gần 36.000 xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam nhưng tại các đại lý bán xe, lượng xe nhập được bán ra ít, thậm chí có đại lý không có xe để bán.

Tuy lượng xe ô tô nhập khẩu nhiều nhưng nếu muốn mua xe, khách hàng phải đặt cọc và chờ ít nhất đến tháng 2/2019 mới có cơ hội nhận xe.

Theo Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập khẩu 11 tháng năm 2018 đạt hơn 67.000 chiếc, nhưng theo các đại lý, lượng xe này chỉ để đáp ứng những đơn đặt hàng trước đó vài tháng.

Dù thuế nhập khẩu các xe trong khối ASEAN đã giảm từ 30% về 0% nhưng giá xe lại không giảm. Thậm chí, một số mẫu xe khách hàng còn phải bỏ thêm hàng chục triệu đồng để nhận xe sớm.

Càng về cuối năm, nhu cầu mua xe sẽ tăng dần và người tiêu dùng rất có thể phải gánh thêm các chi phí khi bài toán khan hiếm được các doanh nghiệp phân phối sử dụng.

Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh mùa cuối năm Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh mùa cuối năm

VTV.vn - Lượng xe nhập khẩu vào nước ta trong tháng 10 đạt hơn 14.000 chiếc, cao nhất từ đầu năm 2018 và tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước