Ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm ưu thế

Chí Sơn-Thứ hai, ngày 21/01/2013 14:41 GMT+7

Nguồn ảnh: VnE

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu chi tiết về tình hình nhập khẩu ô tô trong năm 2012. Thống kê cho thấy, lượng ô tô nhập khẩu từ Hàn Quốc vẫn chiếm áp đảo so với các thị trường khác, nhất là đối với dòng xe dưới 9 chỗ ngồi…

Trong năm 2012, Việt Nam nhập khẩu 13.700 xe dưới 9 chỗ ngồi, hơn 60% trong số đó đến từ Hàn Quốc.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu xe hơi lớn thứ hai của Việt Nam. Trên 3.900 xe nhập từ Trung Quốc năm ngoái, chiếm đa số là xe tải với 2.800 chiếc.

Giá trị mỗi chiếc xe tải cao hơn nhiều so với xe dưới 9 chỗ ngồi. Do đó, tuy tổng lượng xe từ Trung Quốc ít hơn 3,5 lần so với Hàn Quốc, tổng giá trị kim ngạch lại xấp xỉ nhau ở con số 149,5 triệu USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước