Ông Trump nói hoãn đàm phán thương mại với Trung Quốc

Thùy An-Thứ tư, ngày 19/08/2020 10:54 GMT+7

Ảnh: Bloomberg

VTV.vn - Tổng thống Mỹ cũng nói rằng xem xét việc rút khỏi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Theo Reuters, ngày 18/8 (theo giờ Mỹ), ông Trump cho biết đã hoãn các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, đồng thời cho biết ông không muốn thảo luận với Bắc Kinh vào lúc này.

Ngoài ra, tại một sự kiện tại Yuma, Arizona, khi được hỏi về khả năng rút khỏi thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, ông Trump nói rằng sẽ "xem xét".

Trước đó, đại diện của Mỹ và Trung Quốc đã lên kế hoạch thảo luận về việc thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào ngày 15/8. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

Ông Trump nói hoãn đàm phán thương mại với Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Trump cho biết đã hoãn các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc

Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hồi tháng Một vừa qua. Thỏa thuận giai đoạn 1 gồm việc ngăn chặn hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ ép buộc của Trung Quốc. Tuy nhiên, trọng tâm của thỏa thuận là cam kết mua thêm ít nhất 200 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ của Trung Quốc trong hai năm 2020 và 2021.

Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một, năm 2020, Trung Quốc sẽ mua thêm 63,9 tỷ USD sản phẩm chế tạo, nông nghiệp, năng lượng và 12,8 tỷ USD dịch vụ so với mức mua năm 2017. Năm 2021, mức chênh lệch lần lượt là 98,2 tỷ USD và 25,1 tỷ USD.

Các dữ liệu thương mại chính thức của Mỹ và Trung Quốc sẽ được sử dụng để xác định liệu mục tiêu có đạt được hay không. Song trên thực tế, số liệu thống kê về hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc thường không phản ánh số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ của Trung Quốc. Nguyên nhân là phương pháp và tiêu chuẩn thu thập dữ liệu của hai quốc gia này không giống nhau.

Ông Trump nói hoãn đàm phán thương mại với Trung Quốc - Ảnh 2.

Quan hệ thương mại Mỹ - Trung đang rất khó lường

Cách đây ít ngày trên CNBC, theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (PIIE), nếu tính bằng số liệu xuất khẩu của Mỹ, theo thỏa thuận thương mại, Trung Quốc cần mua thêm 142,7 tỷ USD hàng hóa Mỹ vào cuối năm nay.

Trong khi đó, nếu sử dụng số liệu nhập khẩu của Trung Quốc, Bắc Kinh cần mua thêm đến 172,7 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, dữ liệu của PIIE chỉ ra trong nửa đầu năm 2020, Trung Quốc đã mua ít hơn 25% số lượng hàng hóa cần mua trong cả năm.

Do đó, Trung Quốc còn xa mục tiêu của thỏa thuận thương mại đối với cả sản phẩm chế tạo, nông sản lẫn sản phẩm năng lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước