Ông Trump xuất hiện trước công chúng, chứng khoán toàn cầu bật tăng

Thùy An-Thứ hai, ngày 05/10/2020 10:40 GMT+7

VTV.vn - Sự xuất hiện của ông chủ Nhà Trắng được cho đã là đã tác động tích cực đến tâm lý của các nhà đầu tư.

Vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông có kế hoạch "gây chút bất ngờ" cho những người ủng hộ tụ tập bên ngoài bệnh viện quân y, nơi ông đang điều trị COVID-19.

Sau đó không lâu, ông Trump đã vẫy chào những người ủng hộ khi có chuyến đi ra ngoài bệnh viện bằng xe. Ông Trump đã đeo khẩu trang khi vẫy chào từ ghế sau một chiếc SUV đen trong đoàn xe bên ngoài Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, trong khi những người ủng hộ vẫy cờ.

Ông Trump xuất hiện trước công chúng, chứng khoán toàn cầu bật tăng - Ảnh 1.

Ông Trump bất ngờ xuất hiện trước công chúng

Sự xuất hiện này của ông Trump đã ngay lập tức tác động tích cực đến tâm lý của các nhà đầu tư. Theo đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tương lai tăng 154 điểm – tương đương mức tăng 0,6% lên mức 27.719 điểm. Trong khi chỉ số S&P 500 Futures tăng 0,5%, còn Nasdaq-100 Futures tăng 0,7%.

Cùng với đà đi lên trên, các thị trường chứng khoán châu Á cũng đã có những phản hồi tích cực trong thời điểm mở phiên giao dịch đầu tuần mới. Cụ thể chỉ số Nikkei của thị trường Nhật Bản tăng 1,39%; Hang Seng tại Hong Kong tăng hơn 1,5%. Đáng chú ý, chứng khoán Australia tăng đến 2,37% - mức tăng lớn nhất trong 2 tuần trở lại đây.

"Những thông tin tích cực về sức khỏe của Tổng thống Trump sẽ hỗ trợ đáng kể giá trị cổ phiếu cũng như các giao dịch có nhiều yếu tố rủi ro", Junichi Ishikawa, chiến lược gia tiền tệ cao cấp tại IG Securities ở Tokyo cho biết.

Ông Trump xuất hiện trước công chúng, chứng khoán toàn cầu bật tăng - Ảnh 2.

Các nhà đầu tư phản ứng tích cực với những thông tin khả quan về sức khỏe của ông Trump

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 4/10 (theo giờ Mỹ), đội ngũ y tế của Tổng thống Donald Trump đã cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump và cho biết ông có thể xuất viện sớm nhất vào ngày 5/10.

Trong khi Tổng thống Trump đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm Quân y Walter Reed, bác sĩ riêng của ông là Sean Conley tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã ít nhất 2 lần giảm nồng độ oxy, song sức khỏe vẫn tiến triển tốt và hy vọng ông Trump có thể xuất viện sớm nhất vào ngày 5/10. Trước đó, trong họp báo sáng 3/10, bác sĩ Conley nói hiện tại ông Trump không phải thở oxy và "tinh thần rất tốt", nhưng từ chối khẳng định dứt khoát rằng liệu ông đã có lúc nào phải được trợ thở hay chưa.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows ngày 3/10 cho hay tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump đã cải thiện và không có chuyện Tổng thống phải chuyển giao quyền lực. Phát biểu với hãng tin Fox News, ông Meadows cho biết sức khỏe của Tổng thống Trump đã cải thiện một cách đáng kinh ngạc kể từ sáng 2/10 khi ông và bác sĩ còn rất lo ngại về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Mỹ do nồng độ oxy trong máu của ông Trump "tụt giảm nhanh chóng".

Cũng trong ngày 3/10, Tổng thống Trump khẳng định muốn làm việc từ phòng bệnh hơn là tự cách ly trong phòng ngủ ở Nhà Trắng sau khi bị nhiễm virus SARS-COV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước