OPEC cân nhắc giảm sản lượng dầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bloomberg đưa tin, ngày 11/11, Bộ trưởng các nước thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sẽ nhóm họp và rất có thể sẽ thảo luận về chính sách cắt giảm sản lượng dầu.

Theo đó, khả năng cắt giảm sản lượng dầu sẽ bắt đầu từ năm 2019 với nguyên nhân được cho là do viễn cảnh nguồn cung dầu sẽ tăng dồi dào đến mức dư thừa trong tương lai. Hiện giá dầu thế giới đã sụt giảm tới 21% riêng trong tháng 10, khiến thị trường rơi vào trạng thái đầu cơ giá xuống. Trong khi đó, đồng minh quan trọng nhất của OPEC là Nga lại không sẵn sàng ủng hộ quyết định giảm sản lượng.

Nếu OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng thì Tổ chức này có thể đối mặt với nguy cơ bị công kích bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump, thậm chí là thúc đẩy dự luật chống OPEC có tên gọi NOOPEC.

Vì sao giá dầu thế giới sụt giảm mạnh? Vì sao giá dầu thế giới sụt giảm mạnh?

VTV.vn - So với mức đỉnh 4 năm thiết lập hồi đầu tháng 10 là 76,9 USD/thùng, giá dầu thế giới hiện đã giảm 21%. Tại sao lại có sự sụt giảm mạnh như vậy chỉ trong 1 tháng?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước