OPEC dự kiến cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu/ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/11/2016 10:16 GMT+7

OPEC sẽ xem xét cắt giảm sẽ cắt giảm khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày. (Ảnh: boereport.com)

VTV.vn - Thông tin mới nhất từ văn bản chuẩn bị cho cuộc họp cho thấy, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày.

Hôm nay (30/11), Bộ trưởng các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sẽ nhóm họp tại thủ đô Vienna, Áo để cùng bàn bạc về thỏa thuận cắt giảm sản lượng, đã được đưa ra hồi tháng 9. Thông tin mới nhất từ văn bản chuẩn bị cho cuộc họp cho thấy, Tổ chức này dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 1,2 triệu thùng dầu/ngày.

Mức khai thác trong tháng 10 vừa qua của OPEC là 33,82 triệu thùng/ngày. Văn bản cuộc họp đề xuất cụ thể Saudi Arabia cần cắt giảm khoảng nửa triệu thùng/ngày, trong khi Iran cần đóng băng sản lượng ở mức khoảng 3,8 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, cuộc họp hiện được cho là sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khi cả Iran và Iraq đều từ chối giảm bớt sản lượng. Trước thềm cuộc họp, giá dầu Brent biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đều giảm gần 4%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước