OPEC thúc đẩy nỗ lực ngoại giao cuối cùng để cắt giảm sản lượng

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 15/11/2016 15:46 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các thành viên trong khối đang thực hiện những nỗ lực ngoại giao cuối cùng, tìm kiếm sự đồng thuận để thực thi thỏa thuận đã ký hồi cuối tháng 9/2016 về giảm sản lượng.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới thời điểm cuộc họp quan trọng cuối năm của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC.

OPEC đã thống nhất sẽ giới hạn sản lượng của khối, tuy nhiên, hạn ngạch cụ thể của từng quốc gia vẫn chưa được phân định. Nguồn tin của Bloomberg cho biết, Saudi Arabia, Iraq và Iran là 3 nước có quan điểm rất khác nhau về vấn đề này.

Cuối tuần qua, giá dầu giảm mạnh do giới đầu tư lo ngại thỏa thuận không đạt được vì 14 nước thành viên OPEC đều tăng sản lượng. Hiện dầu thô ngọt nhẹ và dầu Brent biển Bắc đều đang giao dịch quanh mốc 45 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới năm 2017 có thể lên mức 55 USD/thùng Giá dầu thô thế giới năm 2017 có thể lên mức 55 USD/thùng

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá dầu thô năm 2017 sẽ đạt bình quân 55 USD/thùng, tăng so với mức dự báo 53 USD/thùng được đưa ra hồi tháng 7/2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước