OPEC+ giữ nguyên sản lượng dầu thắt chặt

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ hai, ngày 05/12/2022 10:17 GMT+7

VTV.vn - OPEC+ ngày 4/12 đã nhất trí giữ nguyên mức sản lượng thắt chặt đang duy trì hiện nay, sau khi đã cắt giảm 2 triệu thùng/ngày hồi tháng trước.

Quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đối tác (OPEC+) được đưa ra trong bối cảnh thị trường dầu đang nảy sinh những nguy cơ tiềm ẩn mới, đặc biệt là sau khi các nước Phương Tây mới đây đã nhất trí áp mức giá trần đối với dầu xuất khẩu của Nga. Phản ánh của phóng viên Anh Phương từ Trung Đông.

Mức sản lượng thực tế của OPEC+ hiện nay được cho ở khoảng gần 40 triệu thùng/ngày. Các nguồn tin cho biết, các nước OPEC+ quyết định giữ nguyên mức sản lượng hiện nay dựa trên cơ sở nền kinh tế Trung Quốc đang hồi phục chậm hơn dự kiến, trong khi những tác động từ lệnh áp giá trần của phương Tây đối với dầu xuất khẩu của Nga là chưa rõ ràng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2023 xuống 4,4%, từ mức 4,6% theo dự báo trước đó.

OPEC+ giữ nguyên sản lượng dầu thắt chặt - Ảnh 1.

OPEC+ sẽ duy trì mức sản lượng dầu hiện tại. (Ảnh Reuters)

Trong khi đó, mức giá trần G7 cùng với EU và Australia áp lên dầu xuất khẩu của Nga là 60 USD/thùng, nhưng mức giá Nga đang bán cho các khách hàng châu Á được cho thậm chí còn thấp hơn mức giá trần này, khoảng từ 45 - 48 USD/thùng.

OPEC+ cho biết cuộc họp tiếp theo của họ về sản lượng được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2023. Tuy nhiên mức sản lượng hiện nay, khoảng gần 40 triệu thùng/ngày, được cho là mức sản lượng đang được OPEC+ mong muốn duy trì ổn định cho cả năm 2023. Do đó, tình hình thị trường dầu sắp tới sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng Nga sẽ tiếp tục giữ nguồn cung dầu ra thị trường như thế nào, sau lệnh áp giá trần mới đây của phương Tây.

Tổng Thư ký OPEC: Thị trường dầu mỏ trải qua giai đoạn biến động mạnh Tổng Thư ký OPEC: Thị trường dầu mỏ trải qua giai đoạn biến động mạnh

VTV.vn - Ngày 16/10, Tổng Thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Haitham al-Ghais nhận định rằng "thị trường dầu mỏ đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước