OPEC nhóm họp trước sức ép cắt giảm sản lượng dầu thô

Bản tin tài chính - bantintaichinh@vtv.vn-Thứ ba, ngày 25/11/2014 09:24 GMT+7

Ảnh minh họa

Ngày 27/11 tới, Bộ trưởng các nước khai thác dầu mỏ (OPEC) sẽ nhóm họp nhằm thảo luận về sản lượng dầu.

Những thông tin sẽ được giới đầu tư dõi theo tuần này là số liệu lạm phát châu Âu và kết quả của cuộc họp giữa Bộ trưởng các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm thứ năm tới (27/11) nhằm thảo luận về sản lượng dầu. Giá dầu tụt dốc là tin mừng với người tiêu dùng, nhưng với các nước OPEC, đây là chuyện không dễ chịu.

Kể từ tháng sáu, giá dầu thô Brent đã giảm 1/3. Nguyên nhân do nguồn cung tăng mạnh từ dầu đá phiến của Mỹ, cũng như nhu cầu thấp ở châu Âu và châu Á.

Ngay trong lòng OPEC cũng có những quan điểm ngược nhau về giá dầu. Trong khi nước Nga cần giá dầu đi lên để hỗ trợ nền kinh tế và mong muốn OPEC cắt sản lượng, đại diện Saudi Arabia lại giữ lập trường bình thản khi phát biểu đây không phải lần đầu tiên thị trường dầu chịu cảnh cung vượt cầu.

Với việc các quỹ đầu tư dự báo giá dầu có thể rơi xuống 60 USD/thùng nếu OPEC không cắt giảm sản lượng thích đáng thì đây có lẽ là lúc các nước OPEC chung lưng để bảo vệ quyền lợi của mình trước sự cạnh tranh từ Mỹ và Canada.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước