OPEC+ sẽ nhóm họp trước những biến động mới của giá dầu

VTV Digital-Thứ tư, ngày 31/03/2021 16:11 GMT+7

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) và giá dầu Brent trong những tuần gần đây đã điều chỉnh mạnh. (Ảnh minh họa: The New York Times)

VTV.vn - OPEC+ sẽ tiến hành cuộc họp cấp bộ trưởng trực tuyến vào ngày mai (1/4) để thảo luận về vấn đề sản lượng trước những biến động mới của giá dầu.

Theo thỏa thuận hiện nay, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, còn gọi là nhóm OPEC+, đang cắt giảm mạnh sản lượng, khoảng 7 triệu thùng/ngày, nhằm tránh tình trạng dư cung.

Nếu không cắt giảm sản lượng, các kho dự trữ dầu có thể bị quá tải và nguy cơ giá dầu giảm từ mức khoảng 60 USD/thùng hiện nay có thể trở thành hiện thực.

Một nguồn tin cho biết, Saudi Arabia sẵn sàng chấp nhận gia hạn cắt giảm sản lượng đến tháng 6 và kéo dài thời gian cắt giảm bổ sung của mình trong bối cảnh các đợt phong tỏa mới nhất vì COVID-19 diễn ra cùng sự chậm trễ trong phân phối vaccine. Trong khi đó, JPMorgan nhận định OPEC+ sẽ thực hiện cắt giảm sản lượng đến tháng 5.

Trong báo cáo mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nhu cầu dầu toàn cầu có thể mất 2 năm mới quay trở lại mức trước đại dịch.

Trong phiên giao dịch mới nhất, việc đồng USD tăng giá đã khiến giá dầu Brent giảm về dưới 65 USD/thùng.

Giá dầu bật tăng gần 1% Giá dầu bật tăng gần 1%

VTV.vn - Trong phiên giao dịch ngày 29/3, giá dầu thế giới tăng gần 1% sau khi Reuters đưa tin Nga ủng hộ đề xuất ổn định sản lượng dầu từ OPEC+.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước