OPEC trước viễn cảnh giá dầu đạt mức 70 USD/thùng

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ năm, ngày 19/04/2018 10:15 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề đặt ra khi giá dầu tăng là các nước OPEC và Nga có còn động lực gì để tiếp tục kiềm chế sản lượng dầu hay tiếp tục tăng sản lượng để rồi lại "xôi hỏng bỏng không"?

"Nhiệm vụ đã hoàn thành - Mission Accomplished" là cụm từ được nhắc đến hàng đầu tại Trung Đông trong những ngày qua. Nếu trong lĩnh vực chính trị, quân sự, nó gắn liền với câu nói của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc không kích tại Syria thì trên lĩnh vực kinh tế, có một nhiệm vụ đã hoàn thành cũng được các nước Arab không ngừng nhắc đến là việc đưa giá dầu về gần mức 70 USD/thùng. Đây được xem là mục tiêu mà các nước OPEC đã hướng đến suốt nhiều tháng qua, sau những tác động bởi cuộc cạnh với dầu khí đá phiến.

Cách đây 15 tháng, một thỏa thuận lịch sử đã được Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đạt được với một số quốc gia xuất khẩu dầu mỏ không phải thành viên OPEC, đáng kể nhất là Nga. Khi ấy, điều mà dư luận nói đến nhiều là các nước xuất khẩu dầu truyền thống đang đánh mất dần vị thế của mình trên thị trường dầu trước sức cạnh tranh của dầu khí đá phiến. Việc OPEC và một số quốc gia không phải là thành viên OPEC có thể cứu vãn được giá dầu bị dấu hỏi.

Vậy nhưng sau 15 tháng, theo Thời báo Arab (Kuwait), giá dầu đã được hồi phục đáng kể. Từ mức dưới 27 USD, nay giá dầu đang hướng tới mốc 70 USD và có thể hơn. Nhưng đáng nói hơn là các nước xuất khẩu dầu truyền thống đã đạt được sự thống nhất cao độ trong việc kiểm soát giá dầu. Sự tuân thủ các cam kết của OPEC và Nga đạt tới mức 100%, điều chưa bao giờ có trước đến nay.

Đây là mức tuân thủ cam kết mà giới quan sát trên thị trường dầu hầu như không hề nghĩ đến trước đây bởi một lẽ các nước OPEC cũng như Nga đều đang gặp không ít khó khăn về ngân sách do giá dầu hạ hay bị cấm vận bởi phương Tây.

Nhiều quốc gia chỉ muốn bán dầu để khó khăn trước mắt. Bởi thế, mức 70 USD/thùng là kỳ vọng mà nhiều nước OPEC trước đây đã không mấy tự tin.

Tuy nhiên, hiện tại, theo báo Tin tức Vùng Vịnh (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), lượng cung dầu dư thừa trên thị trường đã hầu như bị tan biến. Giá dầu vẫn cứ tăng, bất chấp sản lượng dầu khí đá phiến đang bùng nổ. Viễn cảnh trong thời gian tới được đánh giá vẫn tích cực khi các chỉ số sản xuất công nghiệp đang phục hồi tốt cũng như thời tiết đang lạnh hơn dự báo.

Vậy nhưng OPEC liệu đã có thể ăn mừng. Khi giá dầu đã mức kỳ vọng của các nước xuất khẩu dầu truyền thống như OPEC và Nga, những vấn đề đặt ra phía trước lại cũng không hề kém phức tạp.

Câu hỏi được không ít các chuyên gia đặt ra "liệu có thực sự nhiệm vụ của OPEC đã hoàn thành cũng". Theo đó, khi giá dầu đạt mức 70 USD/thùng, vấn đề đặt ra là các nước OPEC và Nga có còn động lực gì để tiếp tục kiềm chế sản lượng dầu hay đạt 70 USD/thùng, các nước xuất khẩu dầu OPEC hay Nga sẽ lại bung ra tăng sản lượng giải quyết khó khăn ngân sách để rồi mọi thứ lại "xôi hỏng bỏng không"?

Báo Tin tức Arab (Saudi Arabia) cho rằng dầu khí đá phiến sẽ không đứng yên trong cuộc cạnh tranh này. Dự kiến sản lượng dầu khí đá phiến sẽ tăng 20% trong năm 2018. Điều này sẽ càng kéo căng sức chịu đựng của các nước xuất khẩu dầu truyền thống nếu cứ tiếp tục cố gắng cắt giảm hơn nữa sản lượng.

Giá dầu đạt đỉnh trong 3 năm qua Giá dầu đạt đỉnh trong 3 năm qua Căng thẳng Mỹ - Nga đẩy vàng, dầu tăng giá Căng thẳng Mỹ - Nga đẩy vàng, dầu tăng giá Giá dầu châu Á bật tăng Giá dầu châu Á bật tăng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước