PBOC bơm 91 tỉ USD cho các ngân hàng Trung Quốc

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 20/01/2016 22:24 GMT+7

VTV.vn - Do nhu cầu đổi tiền mặt của người dân Trung Quốc tăng vọt, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã quyết định bơm 600 tỉ Nhân dân tệ (gần 91 tỷ USD) cho các ngân hàng.

PBOC tuyên bố, số tiền này sẽ được cho vay theo hệ thống cho vay của ngân hàng, hoặc có thể mua bán, trao đổi trực tiếp trên thị trường.

Mặc dù đây chỉ là bước đi đón đầu dịp Tết Nguyên đán, nhưng nhiều chuyên gia dự đoán, động thái này cũng là khởi đầu của một chính sách nới lỏng tiền tệ, cắt giảm lãi suất, đặc biệt là sau khi con số chính thức cho thấy Trung Quốc đang tăng trưởng chậm nhất trong 25 năm qua.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc duy trì lãi suất thấp kỷ lục Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc duy trì lãi suất thấp kỷ lục

VTV.vn - Sáng 15/10, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 1,5%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước