Phản đối thuế cao, cửa hàng kim hoàn Ấn Độ đồng loạt đóng cửa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/03/2016 15:07 GMT+7

VTV.vn- Để phản đối quyết định áp thuế tiêu thụ đặc biệt với vàng, kim cương mới được chính phủ Ấn Độ áp dụng, các tiểu thương nước này đã đồng loạt đóng cửa 3 ngày.

Theo tuyên bố của Bộ trưởng tài chính Ấn Độ, từ tháng 4 tới đây nước này sẽ áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 1% đối với các mặt hàng vàng và kim cương.

Quyết định trên dự báo sẽ khiến giá các mặt hàng kim hoàn tăng, đồng nghĩa với việc làm giảm nhu cầu mua sắm trang sức của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của các chủ tiệm kim hoàn. Các chuyên gia nhận định, lần đình công này sẽ gây sức ép lên giá vàng thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước