Phân khúc chung cư tại Hà Nội hướng tới người mua để ở

Hoàng Nga-Thứ năm, ngày 01/04/2021 06:16 GMT+7

VTV.vn - Trong khi cơn sốt đất nền đang lan rộng tại nhiều nơi chủ yếu là đầu cơ thổi giá thì tại Hà Nội, phân khúc chung cư lại được đánh giá đang hướng tới người mua để ở thật.

Ngay sau Tết, các chủ đầu tư đã khởi động các đợt bán hàng. Khảo sát tại các quận như Đống Đa, Cầu Giấy cho thấy, mức giá chung cư đều trên 40 triệu đồng/m2.

Theo giới quan sát, do khan hiếm quỹ đất, nên các dự án ra hàng thời điểm này hầu hết đều nằm ở phân khúc cao cấp và hạng sang.

Phân khúc chung cư tại Hà Nội hướng tới người mua để ở - Ảnh 1.

Phân khúc chung cư tại Hà Nội hướng tới người mua để ở. Ảnh minh họa - Dân trí.

Giá cao nên các chủ đầu tư cũng đã thay đổi về chất lượng sản phẩm. Ví dụ trước đây, căn hộ chung cư chỉ bàn giao cơ bản, nhưng nay một căn hộ đã được trang bị đầy đủ điều hòa 2 chiều, hệ thống lọc khí tươi.

Các chuyên gia nhận định, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, việc tiêm vaccine được đẩy mạnh, lượng khách hàng nước ngoài cũng sẽ nhanh chóng quay trở lại thị trường Hà Nội.

Thống kê từ thời điểm trước dịch cho thấy, nhiều dự án chung cư cao cấp đã nhanh chóng bán hết 30% số lượng căn hộ dành cho khách nước ngoài ngay khi vừa mở bán.

CBRE: Giá chung cư Hà Nội tăng 4-6% trong năm 2021 CBRE: Giá chung cư Hà Nội tăng 4-6% trong năm 2021

VTV.vn - CBRE dự báo các dự án bình dân được dự báo sẽ ngày càng dịch chuyển ra xa khỏi khu vực đường vành đai 3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước