Phân khúc nhà hạng sang ở Singapore ảnh hưởng từ thuế BĐS mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 31/07/2018 14:54 GMT+7

VTV.vn - Luật thuế bất động sản mới sẽ đánh thuế lên tới 15-20% đối với những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào phân khúc bất động sản hạng sang tại Singapore.

Các nhà đầu tư nước ngoài đóng góp tới 1/3 số người mua các bất động sản hạng sang tại đảo quốc sư tử năm 2017. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7/2018, Singapore nâng mức thuế mà công dân và người nước ngoài phải trả khi mua thêm bất động sản, đồng thời thắt chặt điều kiện khoản vay mua nhà. 

Cùng với đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Singapore áp dụng các điều luật này để hạ nhiệt thị trường bất động sản đang nóng lên, vượt quá tốc độ tăng trưởng kinh tế. Các chuyên gia dự báo, doanh số bất động sản tại Singapore năm nay sẽ giảm từ 30-40%.

Vốn FDI giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định Vốn FDI giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định

VTV.vn - Trong bối cảnh ngân hàng siết chặt vốn tín dụng cho bất động sản, vốn FDI trở thành nguồn hỗ trợ lớn, giúp phát triển thị trường, hồi sinh một số dự án BĐS bị ngưng trệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước