“Phao cứu sinh” giúp doanh nghiệp Anh thoát nguy cơ sập tiệm

Thanh Hiệp-Thứ sáu, ngày 12/03/2021 12:42 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp tại Anh đã thoát khỏi bờ vực phá sản nhờ chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng thành công.

Đại dịch COVID-19 và các biện pháp phong tỏa đã đẩy ngành dịch vụ tại Anh rơi vào tình cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh tìm tới các nền tảng gọi vốn cộng đồng trực tuyến, nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính, để có thể vượt qua giai đoạn khốn khó hiện nay.

Đối mặt với tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và cả sức ép từ phía người cho thuê nhà, Ban quản lý nhà hàng The India Club tại thủ đô London không còn cách nào khác ngoài việc kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng.

Họ đã khởi động một chiến dịch huy động vốn cộng đồng trực tuyến từ hồi đầu năm nay và hiện đã huy động được hơn 45.000 Bảng Anh.

"Chúng tôi đã nhận được các khoản quyên góp. Chúng đến từ các khách hàng cũ, hay thậm chí cả những người chưa bao giờ tới đây nhưng đã biết về nhà hàng qua trang web huy động vốn", chị Phiroza Marker - quản lý nhà hàng The India Club nói.

“Phao cứu sinh” giúp doanh nghiệp Anh thoát nguy cơ sập tiệm - Ảnh 1.

Ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh tại Anh tìm tới các nền tảng gọi vốn cộng đồng trực tuyến để có thể vượt qua giai đoạn khốn khó hiện nay. (Ảnh minh họa: AP)

Tương tự, một cơ sở kinh doanh khác là quán rượu Lamb ở khu vực Bắc London cũng đã thoát khỏi bờ vực sụp đổ nhờ một chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng thành công, với số tiền lên tới 25.000 Bảng Anh.

Ông Ade Clarke - chủ quán rượu Lamb nói: "Khi đó là vào tháng 10, chúng tôi đang phải đối mặt với những hóa đơn thanh toán trị giá 15.000 Bảng Anh và tất cả những gì chúng tôi còn lại khi đó chỉ là 3.000 Bảng Anh. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng".

Nền tảng Crownfunder có trụ sở tại Anh cho biết, kể từ tháng 3/2020, đã có tổng cộng 13.000 dự án huy động vốn cộng đồng được khởi động trên trang web của nền tảng này, tăng gấp đôi so với giai đoạn trước đó. Số vốn thu hút được cũng tăng mạnh 229%, đạt 46 triệu Bảng Anh.

"Mọi thứ đang diễn ra cho thấy tình hình khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải. Họ đang vật lộn với đại dịch COVID-19 và cố gắng tránh nguy cơ sụp đổ", ông Max Upton - Giám đốc nền tảng Crowdfunder nói.

Các số liệu thống kê cho thấy, đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều doanh nghiệp tại London phải đóng cửa. Trong bối cảnh đó, những sự giúp đỡ từ cộng đồng đang là tia hy vọng cuối cùng, giúp các doanh nghiệp nhỏ có thể trụ vững, cho tới khi nhận được thêm sự trợ giúp từ chính phủ và hoạt động kinh doanh dần phục hồi.

Anh dự kiến phát hành trái phiếu xanh lớn nhất châu Âu Anh dự kiến phát hành trái phiếu xanh lớn nhất châu Âu

VTV.vn - Ngày 4/3, Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch cho một trong những chương trình phát hành trái phiếu xanh lớn nhất châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước