Pháp cam kết viện trợ 550 triệu Euro giúp Lebanon thúc đẩy kinh tế

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 21:30 GMT+7

VTV.vn - Pháp sẽ cung cấp cho Lebanon 550 triệu Euro nhằm hỗ trợ cải cách kinh tế ở quốc gia Trung Đông vốn chịu nhiều tác động tiêu cực từ cuộc nội chiến ở nước láng giềng Syria.

Phát biểu khai mạc Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế diễn ra tại Paris, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết Pháp sẽ cho Lebanon vay 400 triệu Euro với lãi suất ưu đãi và tài trợ nước này 150 triệu Euro.

Để kêu gọi sự ủng hộ tài chính lớn từ cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Liban Saad al-Hariri cho biết quốc gia nhỏ bé này đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn cả về an ninh, kinh tế và chính trị và những khó khăn này ngày càng chồng chất do ảnh hưởng từ cuộc nội chiến kéo dài bảy năm qua tại quốc gia láng giềng Syria.

Hiện có khoảng 1,5 triệu người tị nạn Syria đang sinh sống tại Lebanon.

Ước tính, Lebanon cần 10 tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng như đường sá, phương tiện giao thông công cộng… Lebanon muốn 1/3 số tiền đó được đầu tư từ khu vực tư nhân và số còn lại từ các khoản viện trợ ưu đãi và viện trợ không hoàn lại.

Tuy nhiên, các nhà tài trợ quốc tế muốn Lebanon phải thực hiện cải cách nhằm cắt giảm mức nợ công mà các nhà kinh tế cho rằng "không thể chấp nhận được".

Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Lebanon diễn ra ở Paris có sự tham gia của đại diện 50 quốc gia và tổ chức bao gồm Saudi Arabia, Mỹ, Nga và Qatar.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước