Pháp chấm dứt chương trình giảm giá xăng dầu

VTV Digital-Thứ ba, ngày 03/01/2023 16:39 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 31/12, Chính phủ Pháp đã ngừng gói hỗ trợ giá xăng dầu cuối cùng - vốn giảm 10 xu cho mỗi lít xăng.

Người dân Pháp đón nhận thông tin này với 2 luồng tâm trạng khác nhau, có người cảm thấy chưa thể thích ứng, có người hoàn toàn ủng hộ.

Trong những ngày đầu năm mới, tâm trạng của người dân Pháp, nhất là các tài xế, khi đi đổ xăng đã có ít nhiều thay đổi. Việc Pháp chấm dứt khoản chiết khấu cuối cùng trong chương trình ưu đãi giá xăng dầu đã khiến một số người cảm thấy chưa thể thích nghi ngay.

Nhà chức trách Pháp từng tuyên bố, Pháp là quốc gia châu Âu hào phóng nhất trong việc hỗ trợ người dân đối phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, với việc áp dụng chương trình giảm giá nhiên liệu do chính phủ tài trợ trị giá hơn 7 tỷ Euro, được triển khai từ tháng 4/2022.

Nhưng giới chức nước này cho biết việc giảm giá cho người lái xe phải dần dần chấm dứt. Từ giữa tháng 11/2022, chương trình giảm giá xăng, dầu diesel đã bắt đầu được hạn chế và chấm dứt hoàn toàn vào ngày 31/12.

Khoản ngân sách vốn dành cho chương trình trợ giá sẽ được chuyển đổi thành trợ cấp cho những người có thu nhập thấp. 10 triệu lao động nghèo nhất sẽ được nhận khoảng trợ cấp 100 Euro. Nhiều người dân cũng ủng hộ ủng hộ thay đổi này.

Nhà chức trách Pháp cho biết, dù dỡ bỏ chương trình giảm giá xăng dầu nhưng bất kỳ thay đổi trong chính sách nào cũng hướng tới việc hỗ trợ cho người dân trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện tại.

Giá xăng dầu 'giáng đòn đau' vào đà phục hồi của kinh tế thế giới Giá xăng dầu "giáng đòn đau" vào đà phục hồi của kinh tế thế giới

VTV.vn - Giá xăng dầu tăng mạnh được xem là một “đòn giáng” nữa vào nền kinh tế thế giới, vốn đang vật lộn với đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước