Pháp, Đức mong thỏa thuận đột phá về thuế doanh nghiệp toàn cầu

VTV Digital-Thứ năm, ngày 27/05/2021 10:36 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Olaf Scholz. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Động thái này diễn ra sau khi Mỹ là nước đầu tiên khởi xướng ý tưởng đánh thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu là 15%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính của Pháp và Đức vừa tuyên bố mong đợi một thoả thuận đột phá về thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu và các quy định mới để đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số xuyên biên giới trong vài tuần tới.

Ông Olaf Scholz - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức cho biết: "Tôi có cảm giác khá chắc chắn về việc trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ đạt được thoả thuận về một cuộc cách mạng thuế doanh nghiệp quốc tế, cụ thể là phân bổ lại quyền đánh thuế và mức thuế tối thiểu toàn cầu. Bằng cách này, chúng ta có thể chấm dứt tình trạng cạnh tranh thuế tai hại và đảm bảo sân chơi công bằng với mọi doanh nghiệp trên toàn cầu, kể các các công ty kỹ thuật số".

"Đây là một cơ hội lịch sử mà chúng ta cần nắm bắt lấy. Ngay lúc này, cần hành động từng bước, đầu tiên sẽ là tại nhóm các nước G7 trong tuần tới. Thực tế là chúng ta không còn xa một thoả thuận ở cấp các nước phát triển G7, G20 và OECD", ông Bruno Le Maire - Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp nói.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã đề xuất mức thuế doanh nghiệp tối thiểu trên toàn cầu là 15% hoặc có thể tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận để nâng mức thuế này lên cao hơn nữa.

Theo phía Mỹ, một mức thuế tối thiểu toàn cầu "sẽ đảm bảo kinh tế thế giới phát triển dựa trên một sân chơi công bằng hơn".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen lập luận rằng thuế suất tối thiểu cho doanh nghiệp toàn cầu sẽ giúp giải quyết tình trạng các công ty chuyển trụ sở sang các quốc gia khác nhằm giảm gánh nặng thuế, mặc dù hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh của họ đều ở Mỹ.

Bà Yellen cũng cho rằng đề xuất này sẽ giúp ngăn chặn "cuộc đua cắt giảm xuống đáy" về thuế suất trên toàn cầu. Cuộc đua giảm thuế giữa các quốc gia đã xói mòn nguồn thu ngân sách của các chính phủ, trong khi nhiều chính phủ phải vay nợ kỷ lục để ứng phó với đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước