Kinh tế Pháp sẽ chỉ tăng trưởng 0,2% trong quý 4/2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/12/2018 07:09 GMT+7

Biểu tình của phe “Áo vàng” diễn ra thâu đêm ở Paris. Ảnh: Getty Image

VTV.vn - Dự kiến, nền kinh tế lớn thứ 2 Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu sẽ chỉ tăng trưởng 0,2% trong quý 4 so với mức dự báo 0,4 % đưa ra trước đó.

Ngân hàng Trung ương Pháp hôm 10/12 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này do lo ngại làn sóng biểu tình áo vàng tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh.

Cũng trong ngày 10/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với đại diện công đoàn và các tổ chức bảo vệ người lao động nhằm tháo ngòi nổ bạo động ở thủ đô Paris và nhiều thành phố khác của nước này. Rạng sáng 11/12, ông Macron sẽ có bài phát biểu quan trọng trên truyền hình về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước