Pháp sẽ đánh thuế các tập đoàn công nghệ từ năm 2019

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 07/12/2018 06:26 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Việc đánh thuế sẽ được thực hiện ngay khi các nước thành viên EU không thể đạt được thỏa thuận liên quan đến vấn đề này.

Cảnh báo trên được Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire đưa ra ngày 6/12.

Trước đó, Pháp và Đức đã đưa ra đề xuất tập trung đánh thuế nhằm vào các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ như Google và Facebook. Những ông lớn này sẽ chịu mức thuế 3% đối với doanh thu từ quảng cáo, mảng kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn nhất.

Tuy nhiên, ngày 4/12 vừa qua, các Bộ trưởng Tài chính EU vẫn chưa thể nhất trí với nhau liên quan đến vấn đề này. Trong khi Pháp nỗ lực thúc đẩy đề xuất áp thuế trên, các quốc gia khác như Ireland, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan lại lên tiếng phản đối.

Châu Âu chưa từ bỏ tham vọng áp thuế các tập đoàn công nghệ Châu Âu chưa từ bỏ tham vọng áp thuế các tập đoàn công nghệ Các nước EU chia rẽ về việc áp thuế doanh nghiệp công nghệ Các nước EU chia rẽ về việc áp thuế doanh nghiệp công nghệ Pháp thúc đẩy EU thông qua quy định đánh thuế các tập đoàn công nghệ Pháp thúc đẩy EU thông qua quy định đánh thuế các tập đoàn công nghệ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước