Pháp ngầm "trói tay" Huawei

VA (tổng hợp)-Thứ năm, ngày 23/07/2020 13:43 GMT+7

Giới chức Pháp cho biết những giấy phép được cấp cho các thiết bị của Huawei sẽ không được gia hạn. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Nguồn tin của Reuters cho biết, dù Pháp không ban hành lệnh cấm Huawei tham gia phát triển mạng lưới 5G, nhưng vẫn có những hạn chế không chính thức được đưa ra.

Mới đây, giới chức Pháp cho biết sẽ không ban hành một lệnh cấm như của Anh nhằm ngăn cản Huawei tham gia phát triển mạng lưới 5G tại nước này.

Cơ quan an ninh mạng của Pháp đã cấp phép sử dụng cho các thiết bị của Huawei với thời hạn từ 3 - 5 năm, trong khi với các công ty công nghệ viễn thông của châu Âu như Ericsson hay Nokia, thời hạn có thể lên tới 8 năm.

Bên cạnh đó, trong các cuộc thảo luận không chính thức với các nhà mạng, giới chức Pháp cũng cho biết những giấy phép được cấp cho các thiết bị của Huawei sẽ không được gia hạn. Những hạn chế như vậy có thể sẽ loại bỏ hoàn toàn các thiết bị của Huawei ra khỏi mạng lưới 5G tại Pháp, mà không cần tới một lệnh cấm. Hiện cả cơ quan an ninh mạng Pháp và Huawei đều từ chối bình luận về thông tin này.

Pháp ngầm trói tay Huawei - Ảnh 1.

Trụ sở Huawei Technologies France ở Boulogne-Billancourt gần Paris, Pháp.

Theo Reuters, những hạn chế này sẽ dẫn đến việc bỏ dần các thiết bị của Huawei trong mạng 5G của Pháp vào năm 2028. Trong một số trường hợp, các nhà mạng Pháp vẫn có thể xin được giấy phép ủy quyền cho thiết bị Huawei đến 8 năm. Tuy nhiên, ngay cả khi điều này xảy ra, họ vẫn phải dỡ bỏ thiết bị khi hết bạn.

Một trong những nguồn tin của Reuters đánh giá, với những công nghệ mới như 5G, các nhà khai thác viễn thông phải mất ít nhất 8 năm mới có thể sinh lời.

Pháp là quốc gia thứ ba hạn chế Huawei tham gia vào triển khai mạng 5G. Trước đó là Mỹ, sau đó đến Anh.

Anh cấm mua thiết bị 5G mới của Huawei từ đầu năm 2021 Anh cấm mua thiết bị 5G mới của Huawei từ đầu năm 2021

VTV.vn - Anh chỉ thị cho các nhà cung cấp viễn thông nước này không mua thiết bị mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 từ tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc kể từ đầu năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước