Pháp ngừng bán ô tô chạy bằng dầu diesel và xăng vào năm 2040

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 11:32 GMT+7

Ảnh minh họa: Pixabay

VTV.vn - Pháp sẽ ngừng bán ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel vào năm 2040 nhằm thực thi các mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Theo Bộ trưởng Bộ Sinh thái Pháp, không chỉ dừng ở đó, Pháp cũng sẽ tăng thuế carbon đối với doanh nghiệp lên hơn gấp 3 lần vào năm 2030.

Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), 3 hãng sản xuất xe hơi của Pháp là Peugeot, Citroen và Renault hiện đang là 3 hãng sản xuất ô tô có lượng thải khí carbon thấp nhất trong năm 2016.

Đức điều tra 3 nhà quản lý của Bosch trong vụ bê bối gian lận khí thải ở Volkswagen Đức điều tra 3 nhà quản lý của Bosch trong vụ bê bối gian lận khí thải ở Volkswagen Các hãng hàng không Mỹ ủng hộ thỏa thuận toàn cầu cắt giảm khí thải Các hãng hàng không Mỹ ủng hộ thỏa thuận toàn cầu cắt giảm khí thải EC được trao thêm quyền để ngăn chặn gian lận khí thải ô tô EC được trao thêm quyền để ngăn chặn gian lận khí thải ô tô

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước