Pháp thúc đẩy EU thông qua quy định đánh thuế các tập đoàn công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/11/2018 10:29 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

VTV.vn-Cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề đánh thuế các “ông lớn” công nghệ tại châu Âu lại tiếp tục nóng lên khi Pháp kêu gọi EU thông qua đạo luật về thuế công nghệ trong năm 2018.

Pháp đang là nước đi đầu trong việc thúc đẩy các biện pháp đánh thuế nhằm vào những tập đoàn công nghệ như Google, Facebook hay Apple, vốn từ lâu bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm tránh phải đóng hàng tỷ USD thuế thu nhập cho giới chức EU.

Tuy nhiên, đề xuất đơn phương đánh thuế giới công nghệ đang vấp phải sự phản đối của nhiều nước thành viên khác do còn nhiều khó khăn về kỹ thuật và những lo ngại rằng Mỹ - quê hương của đa số các tập đoàn này sẽ có động thái trả đũa.

Mỹ xét vi phạm luật chống độc quyền của Amazon, Alphabet và Facebook Mỹ xét vi phạm luật chống độc quyền của Amazon, Alphabet và Facebook

VTV.vn - Chính phủ Mỹ đang xem xét các hành vi vi phạm luật chống độc quyền của những tập đoàn như Amazon, Alphabet và Facebook.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước