Phát hành trái phiếu quốc tế - kênh gọi vốn tiềm năng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/06/2019 08:37 GMT+7

VTV.vn - Phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế là phương án ít được quan tâm tại thời điểm này nhưng đang dần trở thành một lựa chọn các doanh nghiệp buộc phải tìm đến.

Theo tính toàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhu cầu vốn tới năm 2025 của doanh nghiệp là 50 tỷ USD, năm 2030 là 90 tỷ USD. Những con số này buộc EVN phải tìm đến nguồn vốn ngoại thông qua kênh huy động trái phiếu. Dự kiến tháng 7, EVN sẽ tổ chức hội thảo kêu gọi nhà đầu tư.

Đại diện từ Ngân hàng Thế giới - tổ chức đã tư vấn để EVN có được xếp hạng tín nhiệm quốc tế từ gần 1 năm trước tiết lộ triển vọng hết sức tích cực đó là mức độ quan tâm tới trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp này còn nhiều hơn cả nhu cầu vốn đặt ra và cơ hội không chỉ dành riêng cho EVN.

Mới đây, TPBank cũng vừa thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế. VPBank cũng có kế hoạch tương tự nhưng chưa công bố chi tiết. Trước đó, "lịch sử" phát hành trái phiếu ra quốc tế cũng ghi dấu nhiều cái tên như Vingroup 400 triệu USD, Hoàng Anh Gia Lai 90 triệu USD, hay Novaland 160 triệu USD.

Phát hành trái phiếu quốc tế - Chi phí vốn hay đa dạng đối tác? Phát hành trái phiếu quốc tế - Chi phí vốn hay đa dạng đối tác?

VTV.vn - Đây là một nội dung được đề cập tại hội thảo thường niên do tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch tổ chức tại Việt Nam vào sáng 12/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước