Phát triển bền vững sẽ mang lại lợi ích cho khu vực tư nhân

Hoa Trà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 18:34 GMT+7

VTV.vn - Thực hiện thành công các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững sẽ tạo ra ít nhất 12.000 tỷ USD cho khu vực kinh tế tư nhân vào năm 2030.

Một nửa trong số đó sẽ đến từ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Con số này vừa được Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, một đơn vị thuộc VCCI, đưa ra tại hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững.

Xóa đói, xóa nghèo, hướng tới cuộc sống khỏe mạnh cùng với nguồn nước, năng lượng sạch là những ưu tiên hàng đầu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Để đạt được các mục tiêu này, các diễn giả tại hội nghị nhấn mạnh, Việt Nam cần hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, nơi không còn khái niệm về chất thải trong sản xuất và mọi nguồn lực đều được tận dụng.

Tuy nhiên, để đông đảo các doanh nghiệp đều có điều kiện áp dụng các giải pháp phát triển bền vững vào hoạt động sản xuất, VCCI kiến nghị, cần có cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đáp lại kỳ vọng của doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định, phát triển bền vững là mục tiêu bao trùm, không chỉ của một ngành, lĩnh vực, không chỉ là môi trường mà còn là về văn hóa, xã hội. Đó cũng là cách để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Ngay tại hội nghị, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ KH&ĐT chủ trì, giúp chính phủ xây dựng một chỉ thị riêng về phát triển bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước