Hạn chế chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/07/2018 18:18 GMT+7

VTV.vn - Dù được hưởng nhiều ưu đãi về đất đai, thuế... nhưng khu vực doanh nghiệp FDI vẫn phát triển khá biệt lập và hạn chế chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước.

Hiệu quả chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp và có xu hướng ngày càng bị đẩy ra xa so với các quốc gia trong khu vực.

Xét về "đời công nghệ", rất ít doanh nghiệp FDI sở hữu công nghệ cao hoặc công nghệ có vòng đời nằm trong vòng 5 năm trở lại đây. Đa số công nghệ là 10 năm và cũ hơn thế. Điều này, một phần do các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam thời gian trước chủ yếu muốn tận dụng nhân công giá rẻ nên công nghệ cao không nhiều, mặt khác là do năng lực của chính các DN trong nước.

Một điểm quan trọng khác, đó là khả năng thực thi chính sách ở cấp địa phương. Các yếu tố như chi phí không chính thức sẽ tác động rất lớn đến quyết định phát triển hay chuyển giao khoa học công nghệ của doanh nghiệp.

Hiện nay, các DN Việt Nam chủ yếu đầu tư vào công nghệ với mục đích giảm giá thành sản phẩm thay vì tạo ra sản phẩm mới. Hơn nữa, việc đầu tư mới chỉ chú trọng vào người quản lý chứ không phải mua bán dây chuyền công nghệ. Đã đến lúc các doanh nghiệp trong nước phải tự vượt lên, thay vì trông chờ vào chuyển giao công nghệ từ DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Chuyển giao công nghệ - Bước phát triển mới cho startup TP.HCM Chuyển giao công nghệ - Bước phát triển mới cho startup TP.HCM

VTV.vn - Chuyển giao công nghệ là yếu tố quan trọng để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM lên một bước tiến mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước