Phát triển gói tín dụng tín chấp cho nông nghiệp

Nguyệt Hà (VTV9)-Thứ ba, ngày 19/06/2018 08:17 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Sẽ có 200 tỷ đồng hỗ trợ khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 1 theo hình thức tín chấp và thế chấp.

Gói tín dụng tín chấp này có lãi vay cao nhất là 8%, được ân hạn trong 2 năm chưa phải trả lãi vốn vay và lãi vay. Đây là gói tín dụng trong chương trình Khởi nghiệp xanh trên quê hương Việt Nam do Viện Kinh tế Nông nghiệp hữu cơ và Liên minh hợp tác xã Việt Nam phối hợp thực hiện.

Gói tín dụng này hướng đến các đối tượng là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, thanh niên có nhu cầu làm kinh tế tại các xã nông thôn mới… Hiện một số nông dân thanh niên tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã tiếp cận với vốn vay này.

Trong Chương trình Khởi nghiệp xanh trên quê hương Việt Nam, những người đủ điều kiện vay sẽ tiếp cận với mô hình Nông dân ưu tú - Nông dân là doanh nhân, có sự hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Eximbank và Ngân hàng Nông nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) cũng như tiếp cận công nghệ nông nghiệp Đài Loan, nơi được coi là có ngành nông nghiệp phát triển nhất châu Á hiện nay.  


Đã giải ngân hơn 32.000 tỷ gói tín dụng ưu đãi nông nghiệp Đã giải ngân hơn 32.000 tỷ gói tín dụng ưu đãi nông nghiệp

VTV.vn - Tính đến tháng 7 năm nay, tổng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại các Ngân hàng thương mại đã đạt hơn 32.300 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước