Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 20:34 GMT+7

Quang cảnh diễn đàn (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 19/4, tại Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức "Diễn đàn phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

200 đại biểu tham dự diễn đàn đã chia sẻ, bàn luận về một số giải pháp nhằm tiếp tục phát triển hạ tầng đo lường quốc gia, chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường. 

Diễn đàn góp phần xây dựng hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Mục tiêu đến năm 2025, công nhận đủ 41 chuẩn đo lường quốc gia, 200 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận, ít nhất 10.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

Đầu tư hạ tầng hàng không để phát triển bền vững Đầu tư hạ tầng hàng không để phát triển bền vững

VTV.vn - Ngành hàng không Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ qua khi mức tăng trưởng trong 5 năm liên tục đều đạt 2 con số.

.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước