Phát triển năng lượng tái tạo - Bước đột phá của Ninh Thuận

Văn Giang - Duy Hoàng-Thứ ba, ngày 12/02/2019 09:25 GMT+7

VTV.vn - Phát triển năng lượng tái tạo chính là bước đột phá để tỉnh Ninh Thuận phát triển trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thực trạng nắng to, gió lớn quanh năm đã biến nhiều vùng đất ở tỉnh Ninh Thuận trở nên hoang hóa, bạc màu. Tuy nhiên, hiện tượng thiên nhiên được xem là khắc nghiệt này lại là lợi thế lớn để phát triển ngành năng lượng tái tạo. Điều này cùng với những cơ chế đặc thù của địa phương đã giúp tỉnh Ninh Thuận trở thành trung tâm sản xuất điện năng lớn nhất cả nước.

Tại tỉnh Ninh Thuận, 18 dự án năng lượng điện tái tạo đã được khởi công xây dựng và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2019. Theo quy hoạch phát triển năng lượng điện đến năm 2020, cả nước sẽ sản xuất khoảng 60.000 MW, riêng tỉnh Ninh Thuận là hơn 19.000 MW, chiếm đến 32,5% sản lượng điện trên cả nước. Tỉnh Ninh Thuận sẽ sớm đạt được mục tiêu này bởi tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại địa phương này là rất lớn. Chỉ tính riêng năng lượng mặt trời và điện gió, tỉnh Ninh Thuận có thể đầu tư khai thác tới trên 10.000 MW.

Việc hàng loạt dự án điện được triển khai và bắt đầu vận hành đã kéo theo nhiều ngành nghề khác khởi sắc. Với người dân, mỗi dự án điện được triển khai đã giải quyết việc làm cho khoảng 500 - 1.000 lao động với mức thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng/tháng. Điều này không chỉ giải quyết công ăn việc làm mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại.


Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam

VTV.vn - Khai thác năng lượng tái tạo đang là xu hướng chung trên thế giới để thay thế nguồn năng lượng hóa thạch vốn đang dần cạn kiệt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước