Phát triển nhà ở xã hội chỉ đạt khoảng 30% so với mức đề ra

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/06/2019 09:35 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Bộ Xây dựng, số lượng nhà ở dành cho người thu nhập thấp hiện mới chỉ đạt 4,8 triệu m2. Trong khi mục tiêu đến năm 2020 là 12,5 triệu m2.

Thiếu vốn đang là nguyên nhân chủ yếu. Hiện vẫn còn gần 230 dự án nhà ở xã hội "bị ách tách" do thiếu nguồn vốn cho vay. Vốn ngân sách bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2018-2020 chỉ đáp ứng khoảng 13% so với yêu cầu. Riêng năm 2019, Ngân hàng này chỉ được giao 500 tỷ đồng nhưng vẫn chưa được giải ngân.

Ngoài ra, nhiều địa phương còn chưa quan tâm việc kiểm soát, quy hoạch đồng bộ các phân khúc nhà ở, dẫn đến dư nguồn cung nhà ở cao cấp, các loại hình bất động sản du lịch nhưng lại thiếu hụt tại khu vực nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở xã hội.

Đại đô thị thông minh - Xu hướng định hình sản phẩm bất động sản tương lai Đại đô thị thông minh - Xu hướng định hình sản phẩm bất động sản tương lai Tín dụng vào bất động sản có chọn lọc Tín dụng vào bất động sản có chọn lọc Cơn sốt bất động sản: Người mù quáng mất tiền, kẻ tung tin hưởng lợi Cơn sốt bất động sản: Người mù quáng mất tiền, kẻ tung tin hưởng lợi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước