Phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Việt Cường - Thanh Xuân - Việt Thanh-Chủ nhật, ngày 06/03/2022 13:57 GMT+7

VTV.vn - Đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, trái cây, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản.

Sáng nay (6/3), tại tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu với sự tham dự của 13 tỉnh, thành phố trong vùng.

Với diện tích tự nhiên 39,7 nghìn km2, chiếm 12,2% diện tích cả nước, dân số khoảng 18 triệu người, trong đó gần 10 triệu hộ nông dân, Đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, trái cây, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản. Năm 2021, giá trị gia tăng tổng sản phẩm ngành nông nghiệp của vùng chiếm 31,3% cả nước, sản lượng gạo chiếm 55% với cả nước. Vùng đứng đầu cả nước về sản lượng gạo, tôm nước lợ, cá tra và trái cây. Thời gian qua, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn của vùng đã được quan tâm đầu tư, tuy nhiên, vùng vẫn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức lớn như: chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu; nền sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết; vẫn tồn tại tư duy manh mún, mùa vụ; liên kết giữa các địa phương để phát triển các sản phẩm chủ lực chưa được chú trọng.

Phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ "rất trăn trở" với Đồng bằng sông Cửu Long, vùng có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, có điều kiện tự nhiên phát triển nông nghiệp nói chung là thuận lợi, rất được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhưng vẫn phát triển chưa tương xứng với các tiềm năng, lợi thế, trong đó có hạ tầng chiến lược; cơ chế chính sách còn hạn hẹp, năng suất lao động còn thấp. Thủ tướng nhấn mạnh một số mục tiêu cho vùng trong thời gian tới như: phát triển nhanh và bền vững; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng đề nghị tiếp cận vấn đề trong phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong 28 chữ: "Tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, chủ động thích ứng, chuyển đổi linh hoạt, giá trị nâng cao, nguồn lực công tư, đời sống chất lượng", cụ thể chú trọng quy hoạch tốt; phát triển các hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh hợp tác công tư, ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh liên kết vùng; quản trị khoa học, hiện đại; mở rộng và đa dạng hóa thị trường sản phẩm…

Nhấn mạnh tinh thần "Nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng, nông nghiệp là động lực", Thủ tướng đề nghị phát huy tinh thần tự lực tự cường của các địa phương và có giải pháp gắn kết chặt chẽ giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ để mang lại giá trị thặng dư cao hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước