Philippines đóng cửa thị trường tài chính vì COVID-19

QA (Theo Bloomberg)-Thứ ba, ngày 17/03/2020 10:37 GMT+7

VTV.vn - Philippines là quốc gia đầu tiên phải đóng cửa thị trường tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán và Hiệp hội ngân hàng Philippines, quốc gia này sẽ chính thức dừng giao dịch cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/3. Với động thái này, Philippines trở thành quốc gia đầu tiên đóng cửa thị trường tài chính vì dịch bệnh COVID-19.

Việc ngừng giao dịch theo sau quyết định của Tổng thống Rodrigo Duterte về việc mở rộng phạm vi phong toả từ thủ đô Manila ra toàn bộ đảo chính Luzon với dân số ít nhất 57 triệu người. Phillippnies hiện ghi nhận ít nhất 140 người bị nhiễm và 12 ca tử vong vì COVID-19. 

Manny Cruz, chiến lực gia tại Papa Securities nhận định: "Việc đóng cửa thị trường đã vô hiệu hoá khả năng rút vốn và không được các nhà đầu tư ủng hộ. Tương lai thị trường sẽ đi về đâu sau khi bắt đầu giao dịch trở lại còn phụ thuộc vào thị trường thế giới. Có thể sẽ xuất hiện một đợt bán tháo mạnh nếu như tình hình không cải thiện". 

Việc đóng cửa thị trường tài chính trong thời gian khủng hoảng là cực kỳ hiếm. Thị trường chứng khoán Mỹ đã từng phải đóng cửa gần 1 tuần sau vụ khủng bố ngày 9/11 năm 2001. Hong Kong cũng từng ngừng giao dịch sau ngày "thứ hai đen tối" năm 1987. Hy Lạp cũng từng đóng cửa thị trường chứng khoán 5 tuần vào năm 2015. 

Với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số đồn đoán cho rằng sẽ có thêm nhiều quốc gia tiếp bước Philippines bởi nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới bắt đầu lao dốc với lo ngại suy thoái toàn cầu. Một số sàn giao dịch lớn như New York Stock Exchange của Mỹ đã đưa ra thông cáo rằng sàn vẫn có kế hoạch giao dịch bình thường. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước