Philippines hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục hỗ trợ nền kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 06:13 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/4, Ngân hàng Trung ương Phillipines đã quyết định giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang đối mặt với cuộc khủng hoảng do COVID-19.

Đây là lần thứ ba Philippines cắt giảm lãi suất trong năm nay, đưa lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 2,75%. Tháng trước, Ngân hàng Trung ương Philippines cũng đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc để tăng cường thanh khoản cho nền kinh tế. 

Động thái này đưa ra trong bối cảnh IMF nhận định rằng tăng trưởng kinh tế của châu Á trong năm nay sẽ ở mức 0%, lần đầu tiên trong 60 năm qua. Đây là gáo nước lạnh dội lên thị trường chứng khoán châu Á, hầu hết các chỉ số đều giảm điểm.

Philippines đóng cửa thị trường tài chính vì COVID-19 Philippines đóng cửa thị trường tài chính vì COVID-19

VTV.vn - Philippines là quốc gia đầu tiên phải đóng cửa thị trường tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước