Phổ biến tình trạng hợp thức hóa hàng lậu bằng hóa đơn tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/01/2016 10:40 GMT+7

VTV.vn -Tại Lạng Sơn, khi bị yêu cầu kiểm tra hành chính, nhiều đầu nậu đã lợi dụng hợp thức hóa hàng lậu thông qua việc sử dụng hóa đơn tài chính nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Theo thông tư 60 liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Bộ Công an quy định, hàng hóa nhập khẩu mua lại của các tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh, chỉ cần có hóa đơn bán hàng của bên bán. Các doanh nghiệp hoặc các hộ tư nhân tự chịu trách nhiệm về giá. Trong khi đó, cơ quan thuế chưa quy định việc ghi hóa đơn phải ghi theo tên nhãn hàng hóa. Do vậy, hiện nay, nhiều mặt hàng lậu sau khi lọt qua biên giới đã được một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp xuất hóa đơn để hợp thức hóa và ngang nhiên vận chuyển về các địa phương khác tiêu thụ. Điều này đang gây cản trở công tác chống buôn lậu của lực lượng chức năng tại các vùng biên giới.

Nhóm phóng viên Trung tâm tin tức VTV24 đã ghi nhận thực tế này tại tỉnh Lạng Sơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước