Phở, bún bò Huế Việt Nam có thể được xuất khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/02/2018 14:01 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Một tô phở hay bún bò Huế sau khi đóng gói được xử lý bằng công nghệ xử lý áp suất cao (HPP) sẽ bảo quản được trong vài tuần và có thể xuất khẩu.

Sau quá trình chế biến, các sản phẩm này sẽ vẫn giữ nguyên được hương vị và chất lượng sản phẩm.

Theo kế hoạch, nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm công nghệ cao HPP sẽ được khởi công vào tháng 9 năm nay tại Bến Lức, Long An và dự kiến sau 9 tháng sẽ đi vào hoạt động.

Việc các doanh nghiệp ứng dụng nhiều biện pháp kỹ thuật vào lĩnh vực nông nghiệp cũng như chế biến thực phẩm sẽ giúp sản phẩm nông sản Việt Nam dễ dàng thâm nhập thị trường thế giới.

Tôm nguyên con của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Australia Tôm nguyên con của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Australia Xuất khẩu nông sản 2 tháng đầu năm 2018 tăng 30 Xuất khẩu nông sản 2 tháng đầu năm 2018 tăng 30 Giá vú sữa xuất khẩu sang Mỹ cao gấp 3 lần Giá vú sữa xuất khẩu sang Mỹ cao gấp 3 lần

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước