Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý trách nhiệm chậm cổ phần hóa, thoái vốn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/01/2019 11:32 GMT+7

VTV.vn - Các trường hợp không hoàn thành đúng kế hoạch cổ phần hóa năm 2018 đã được phê duyệt, sẽ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Thông tin trên là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ liên quan đến việc thực hiện các giải pháp sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2019.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp quy mô lớn; triển khai đề án cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty; khẩn trương trình Thủ tướng quy chế tài chính, Đề án cơ cấu lại toàn diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Theo kế hoạch của năm 2018, hiện vẫn còn 53 doanh nghiệp chưa được cổ phần hóa, 118 doanh nghiệp chưa thoái vốn. Đứng đầu danh sách chậm tiến độ là Hà Nội và TP.HCM.

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2018 được xem là những chiếc xe ì ạch kéo chậm tốc lực thị trường. Bên cạnh đó, sự chậm trễ còn đến từ những tác nhân bên ngoài như căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hay xu hướng thắt chặt tiền tệ của thế giới. Liệu các nhà đầu tư ngoại có sẵn sàng đổ vốn như đã làm trong năm 2018?

Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Oh Cheolwu - một nhà đầu tư Hàn Quốc:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước