Phó tướng của Biden: Mỹ thua Trung Quốc trong chiến tranh thương mại

Thùy An-Thứ năm, ngày 08/10/2020 10:49 GMT+7

Ứng viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris cho rằng chính quyền Trump đã thua trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

"Phó Tổng thống đã từng đề cập chiến tranh thương mại với Trung Quốc là thành tích của chính quyền Trump. Nhưng các ngài đã thất bại trong cuộc chiến thương mại này. Các ngài đã thua", Kamala Harris nói trong cuộc tranh luận với đối thủ bên phía đảng Cộng hòa – Phó Tổng thống Mike Pence.

Phó tướng của Biden: Mỹ thua Trung Quốc trong chiến tranh thương mại - Ảnh 1.

Kamala Harris cho rằng chính quyền Trump đã thua trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc (Ảnh: Getty)

"Những gì cuối cùng đã xảy ra trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc? Mỹ đã mất 300.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất", Kamala Harris nhấn mạnh.

Ứng viên đảng Dân chủ cũng lưu ý rằng trong cuộc chiến này đã có nhiều nông dân Mỹ phá sản nhiều hơn trong những năm gần đây.

Về phía bên kia, Mike Pence lạnh lùng đáp trả đối thủ bằng một câu hỏi: "Mỹ thua trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?".

"Joe Biden thậm chí còn chưa bao giờ chiến đấu với nó. Joe Biden đã "thân thiết" với Trung Quốc vài thập kỷ qua. Và Thượng nghị sĩ Harris, bà có quyền nêu ý kiến của riêng mình, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi", Mike Pence đáp trả.

Phó tướng của Biden: Mỹ thua Trung Quốc trong chiến tranh thương mại - Ảnh 2.

Mike Pence đáp trả rằng Job Biden chưa bao giờ dám chiến đấu trong một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Mike Pence cũng nói rằng đàm phán các thỏa thuận thương mại là một trong những ưu tiên chủ chốt của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tại đây, ông Trump đã loại bỏ Thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) để thay bằng Thỏa thuận Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Ông Mike Pence gọi USMCA là một thắng lợi cho người nông dân và người lao động Mỹ. Đồng thời ứng viên đảng Cộng hòa cũng chỉ trích đối thủ Harris vì đã bỏ phiếu chống lại USMCA.

"Bạn đặt chương trình nghị sự cấp tiến về môi trường lên trước những người công nhân làm việc trong ngành ô tô, cũng như việc làm của người dân Mỹ?", Mike Pence.

Giảm thuế hay không giảm thuế?

Giống như cuộc tranh luận Trump – Biden, vấn đề về thuế tiếp tục nóng trong cuộc đối đầu Harris – Pence.

Về vấn đề này, Kamala Harris nhấn mạnh rằng sức khỏe của một nền kinh tế cần phải dựa trên sức khỏe của người lao động và các gia đình. Ứng viên đảng Dân chủ nói rằng, Trump đang đo lường nền kinh tế thông qua những người giàu. Kamala Harris khẳng định Biden sẽ loại bỏ việc cắt giảm thuế của Trump nếu đắc cử Tổng thống Mỹ.

"Vào một ngày nào đó, Joe Biden sẽ lại bỏ nó. Ông ấy sẽ dùng số tiền đó (tiền thuế) để đầu tư cho người dân Mỹ", Kamala Harris nói.

Phó tướng của Biden: Mỹ thua Trung Quốc trong chiến tranh thương mại - Ảnh 3.

Tranh luận Pence - Harris (Ảnh: Reuters)

Đáp trả lại, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh việc trung bình 1 gia đình với 4 thành viên tại Mỹ đã tiết kiệm được khoảng 2.000 USD nhờ và việc cắt giảm thế.

"Bạn vừa nghe Thượng nghị sĩ Harris nói với bạn, vào một ngày nào đó, Joe Biden sẽ tăng thuế với bạn", Pence mỉa mai.

Kamala Harris liền nói nhấn mạnh rằng đây không phải là điều bà nói. Đồng thời nhấn mạnh rằng Joe Biden sẽ không tăng thuế đối với bất kỳ ai có thu nhập dưới 400.000 USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước