Phú Yên: Người dân vùng khó khăn không còn thiếu đói mùa giáp hạt

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 17:40 GMT+7

VTV.vn - Nhiều buôn làng ở miền núi Phú Yên không còn thiếu ăn và dư lúa để bán. Đây là điều khác biệt bởi lâu nay, cứ đến Tết cũng là mùa thiếu đói giáp hạt.

Từ ngày có cánh đồng rộng 85 ha cùng với việc hỗ trợ đồng bào Ê Đê làm lúa nước, xã Krông pa, huyện Sơn Hòa, Phú Yên đã giảm đi đáng kể số hộ thiếu đói. Trước đây, khi đồng bào còn làm lúa rẫy, đến Tết, lúa rẫy chưa cho gặt nên nhà nào cũng thiếu ăn nhưng giờ đây, chuyện đó không còn.

Chính quyền địa phương xây dựng phương án mở rộng cánh đồng lúa lên mức 300 ha, khi đó giải quyết căn bản tình trạng thiếu lương thực trong các hộ gia đình. Với người dân ở xã Krông pa, ruộng lúa là phần quan trọng đối với họ. Tết này, nhiều người sẽ đón Tết trong sự tất bật bởi cả làng, cả xã vừa bước vào vụ lúa mới.

Tây Nguyên: Hơn 200.000 người đói giáp hạt do khô hạn Tây Nguyên: Hơn 200.000 người đói giáp hạt do khô hạn

VTV.vn - Toàn vùng Tây Nguyên hiện có trên 200.000 người thiếu đói giáp hạt trong đợt hạn hán khốc liệt nhất trong vòng 2 thập kỷ qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước