Phương án giải ngân vốn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/08/2019 07:47 GMT+7

VTV.vn - Sau chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, tỉnh Tiền Giang và các DN đã khẩn trương vào cuộc nhằm tháo gỡ vướng mắc của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Đến thời điểm này, những nút thắt cơ bản của dự án đã được khơi thông, nhất là đã có phương án giải ngân vốn cho công trình trọng điểm này.

Làm việc ngày đêm, UBND tỉnh Tiền Giang và CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 12.688 tỷ đồng. Phụ lục hợp đồng cũng được ký kết, trong đó xác định rõ 3 nguồn vốn thực hiện dự án. Như vậy, vướng mắc về thủ tục của dự án đã được giải quyết dứt điểm.

Về phương án giải ngân vốn, Chính phủ sẽ bố trí phần vượt thu ngân sách là 2.186 tỷ đồng cho dự án Trung Lương - Mỹ Thuận sớm nhất trong tháng 9 tới. Với số vốn này, cộng thêm 3.000 tỷ đồng của chủ sở hữu, 6.000 tỷ đồng các khoản tín dụng từ ngân hàng, dự án cơ bản đủ vốn để triển khai thi công và hoàn thành đúng tiến độ.

Theo Chính phủ, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là khâu tổ chức thực hiện, trong đó nhấn mạnh vai trò của Bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang và Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại. Với phương án tài chính cụ thể cùng tinh thần trách nhiệm cao, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nhiều khả năng cơ bản thông xe vào cuối năm 2020.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ thông xe cuối năm 2020 Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ thông xe cuối năm 2020 Ký kết phụ lục hợp đồng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận Ký kết phụ lục hợp đồng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tăng vốn hơn 2.800 tỷ đồng Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tăng vốn hơn 2.800 tỷ đồng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước