PTT Vương Đình Huệ: Cần giải quyết vướng mắc của Cơ chế 1 cửa quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/02/2019 09:55 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Dù công tác kết nối 1 cửa quốc gia năm 2018 đã có những đột phá và chuyển biến nhưng PTT Vương Đình Huệ cho rằng vẫn còn không ít những tồn tại, vướng mắc cần giải quyết.

Đơn cử như việc tiến độ phát triển, nâng cấp hạ tầng mạng, thiết bị không theo kịp tốc độ triển khai dẫn đến một số thời điểm hệ thống quá tải. Nhiều trường hợp làm điện tử nhưng vẫn phải có hồ sơ giấy, vừa trùng lặp, vừa lãng phí.

Theo Phó Thủ tướng, các Bộ ngành cần tập trung thiết kế, vận hành hệ thống để khắc phục tình trạng mất đồng bộ dữ liệu khi gián đoạn đường truyền, thủ tục tăng lên hoặc các lỗi phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Tính đến hết tháng 1/2019, Cơ chế 1 cửa quốc gia đã có hơn 170 thủ tục hành chính, tiếp nhận gần 1,9 triệu hồ sơ của khoảng 27.000 doanh nghiệp.

“Phải có giải pháp để DN giám sát thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN” “Phải có giải pháp để DN giám sát thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN” Tiết kiệm 6,4 triệu USD nhờ thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN Tiết kiệm 6,4 triệu USD nhờ thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước