Quá trình tái canh cây cà phê chậm

Lê Hải (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 18/03/2015 21:06 GMT+7

VTV.vn - Kế hoạch tới năm 2020 của tỉnh Đăk Lăk sẽ tái canh 27.000 ha nhưng cho tới nay, mỗi năm cũng chỉ đạt trung bình 3.000 ha.

Một số tỉnh thậm chí còn chưa có kế hoạch rõ ràng. Nguồn vốn vay cũng như thủ tục vay để tái canh cà phê quá rườm ra khi đa số diện tích già cỗi thuộc các gia đình trồng nhỏ lẻ và khó khăn về kinh tế cũng gây khó khăn cho việc tái canh.

Một điều đáng lo ngại nữa là hiện nay lượng nước tưới chỉ đáp ứng cho 65% diện tích cà phê toàn khu vực Tây Nguyên trong mùa khô. Thực tế này sẽ làm cho cây cà phê thêm cằn cỗi. Giải pháp duy nhất lúc này là chia nhỏ diện tích tái canh cây cà phê.

Việc tái canh cà phê già cỗi diễn ra chậm tại các tỉnh Tây Nguyên được cho là nguyên nhân khiến sản lượng cà phê ngày càng giảm tại Tây Nguyên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước