Quan hệ kinh tế - thương mại giữa Mỹ và Cuba

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/10/2017 16:00 GMT+7

VTV.vn - Nếu mối quan hệ Mỹ - Cuba bị đưa trở lại điểm xuất phát ban đầu dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump thì Mỹ có thể sẽ bị thiệt hại về kinh tế lên tới 6 tỷ USD.

Chính phủ Cuba vừa công bố báo cáo thường niên về thiệt hại do chính sách bao vây cấm vận của Mỹ gây ra. Theo đó, cuộc bao vây cấm vận của Mỹ từ gần 6 thập kỷ qua đã gây những tổn thất ước tính vào khoảng 822 tỷ USD, theo thời giá hiện tại. Chỉ riêng từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2017, thiệt hại mà chính sách thù địch của Mỹ gây ra cho quốc gia Caribbean này là hơn 4,3 tỷ USD.

Tuy nhiên có thể thấy, kể từ khi hai bên thiết lập lại quan hệ ngoại giao cách đây 2 năm, nhiều hoạt động giao thương, kinh tế đã nở rộ khi có khoảng 22 thỏa thuận về thương mại, vận tải, viễn thông và nông nghiệp được ký kết. Do vậy, nếu tiến trình bình thường hóa quan hệ bị đảo ngược hay bị đình trệ sau những căng thẳng ngoại giao gần đây liên quan đến việc Mỹ cáo buộc Cuba sử dụng thiết bị sóng ngầm khiến nhiều nhân viên Ngoại giao Mỹ bị mất thính giác, thường xuyên chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi và khó ngủ sẽ gây ra những hệ lụy không nhỏ và ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của cả hai nước.

Trên thực tế, không chỉ người dân Cuba vui mừng khi quan hệ hai nước được bình thường hóa. Theo số liệu từ một tổ chức nghiên cứu thị trường Mỹ, việc số lượng người Mỹ đến thăm quốc đảo Caribbean này tăng đều đặn thời gian qua đã khiến khoảng 10.000 việc làm trong ngành hàng không và tàu biển Mỹ phụ thuộc vào Cuba.

Do vậy, nếu mối quan hệ Mỹ - Cuba bị đưa trở lại điểm xuất phát ban đầu dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump thì Mỹ có thể sẽ bị thiệt hại về kinh tế lên tới 6 tỷ USD và mất 12.000 việc làm trong nhiệm kỳ đầu. Điều mà chính quyền Mỹ không muốn khi thực hiện chính sách tạo càng nhiều việc làm càng tốt trên đất Mỹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia thì lại cho rằng, quan hệ hai bên xấu đi chắc chắn sẽ khiến những ngành kinh doanh như xì gà, rượu rum - những đặc sản nức tiếng của quốc gia Caribbean này cũng bị giảm doanh thu do Mỹ là một trong những thị trường tiêu thụ hàng đầu.

Cuba ký kết hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sang Mỹ sau cấm vận Cuba ký kết hợp đồng xuất khẩu đầu tiên sang Mỹ sau cấm vận

VTV.vn - Mới đây, đại diện của hai công ty CubaExport và Coabana Trading của Mỹ đã ký kết thành công thỏa thuận xuất khẩu than củi marabú từ Cuba sang Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước