Quân khu 5: Hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh

Quang Tuấn-Thứ tư, ngày 22/02/2023 07:08 GMT+7

Các đại biểu tham quan Cảng quân sự Kỳ Hà tại Đoàn kinh tế quốc phòng 516 (Nguồn: http://baoquankhu5.vn)

VTV.vn - Ngày 21/02, tại Quảng Nam, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng – Phó Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh.

Quân khu 5: Hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh - Ảnh 1.

Tổ chức trưng bày, Hội nghị đánh giá hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh trong năm 2022, tại Đoàn kinh tế quốc phòng 516 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh trong năm 2022, các doanh nghiệp và các Đoàn kinh tế quốc phòng (KTQP) của Quân khu 5 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đạt hiệu quả và được các cấp, các ngành và nhân dân quan tâm, đánh giá cao, trong đó, duy trì có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững, tuyển dụng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động là người dân tại chỗ. 

Đặc biệt, Công ty cà phê 15 tiếp tục phát triển mô hình cưa ghép cải tạo vườn cây già cỗi. Đoàn kinh tế quốc phòng 207 chăm sóc phát triển trang trại bò giống, tạo ngân hàng bò cung ứng cho các dự án hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng Tây Giang – Nam Giang. Đoàn kinh tế quốc phòng 737 kết hợp với các doanh nghiệp xây dựng các mô hình thử nghiệm trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu, cây ca cao, cây nhãn, cây sắn làm nguyên liệu xen canh cây mít thái; trực tiếp tổ chức mô hình nuôi vịt trời thương phẩm, vịt trời sinh sản. Công ty Hữu nghị Nam Lào hoàn thành cơ bản nội dung đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp theo Quyết định của Bộ Quốc phòng.

Quân khu 5: Hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng an ninh - Ảnh 2.

Trưng bày Đoàn kinh tế quốc phòng 516 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - Quy hoạch điều chỉnh khu kinh tế quốc phòng Duyên Hải/ Quân khu 5.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Quân khu 5 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cổ phần hóa, đề án cơ cấu lại các doanh nghiệp, quy hoạch điều chỉnh các khu kinh tế quốc phòng theo phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Các Đoàn kinh tế quốc phòng tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 5; nghị định, thông tư, quyết định, quy định, hướng dẫn của các cấp; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả giúp đỡ nhân dân trong vùng dự án; quản lý, thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, quản lý đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện hoạt động hiệu quả, đúng quy định. Tích cực thu hồi công nợ, hoàn thành thủ tục chuyển giao công trình đã đầu tư xây dựng tại các khu kinh tế quốc phòng về địa phương quản lý theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước